Ngang nhiên bán đất người khác chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Thứ bảy, 14/11/2015 11:22

(Cadn.com.vn) - Từ đơn tố cáo của công dân, sau 3 tháng khẩn trương vào cuộc xác minh, sáng 10-11, Phòng CSĐTTP về TTXH CATP Đà Nẵng có đủ cơ sở tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Văn Chung (1970, trú tổ 26, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, cuối tháng 8-2012, Võ Văn Chung gặp và giới thiệu với Huỳnh Trúc (trú tổ 4, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng Lê Thịnh (trú tổ 57, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) là có công văn làm ra 2 lô đất số 86 và 88 đường 10,5m KDC số 2 Nguyễn Tri Phương (thuộc địa bàn P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu), ai mua thì bán. Nếu Trúc và Thịnh giao dịch thành công, Chung sẽ chi tiền “môi giới” là 100 triệu đồng. Ngày 1-9-2012, Chung ký với Lê Thịnh “Giấy nhận tiền cọc và cam kết mua bán sử dụng nhà và đất ở” có nội dung: “Chung bán cho Thịnh và Trúc 2 lô đất 86, 88 đường Lê Thanh Nghị (TP Đà Nẵng) với tổng số tiền là 4,1 tỷ đồng. Chung nhận từ Trúc số tiền cọc 2 lô đất trên là 750 triệu đồng”.

Do quen biết với anh Trần Văn Hùng và chị Nguyễn Thị Hà (trú tổ 36A, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu) nên sau khi ký hợp đồng mua đất với Chung, Lê Thịnh cùng Huỳnh Trúc đến môi giới bán đất. Nghe Trúc và Thịnh giới thiệu có 2 công văn chuẩn bị làm ra 2 lô đất số 86 và 88 đường Lê Thanh Nghị, chị Hà đồng ý mua. Ngày 1-10-2012, Huỳnh Trúc ký với anh Trần Văn Hùng “Giấy nhận tiền đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất” với nội dung: “Trúc chuyển nhượng cho anh Hùng và chị Hà (vợ Hùng) 2 lô đất số 86 và 88 đường Lê Thanh Nghị với giá 4,3 tỷ đồng. Trúc và Thịnh nhận từ vợ chồng anh Hùng tiền đặt cọc mua đất là 850 triệu đồng”. Nhận tiền xong, Trúc đưa cho Chung 750 triệu đồng, số còn lại Trúc, Thịnh và bạn bè chia nhau tiêu xài.

Thông qua Huỳnh Trúc và Lê Thịnh, Võ Văn Chung cùng Châu Thành Lê (trú P. Khuê Trung) trực tiếp đến nhà Trần Văn Hùng giới thiệu là có công văn làm ra lô đất B99 (đường 10m5, KDC số 1 Nguyễn Tri Phương, Q. Hải Châu) và được anh Hùng đồng ý mua. Ngày 1-10-2012, Chung ký với anh Hùng “Giấy nhận tiền cọc và cam kết mua bán sử dụng nhà và đất ở” có nội dung: “Chung chuyển nhượng cho Trần Văn Hùng lô đất B99 với số tiền 2,6 tỷ đồng. Chung nhận tiền cọc là 600 triệu đồng”. Ngày 29-10-2012, Chung tiếp tục giới thiệu có công văn làm ra đất và ký với anh Trần Văn Hùng “Giấy nhận tiền cọc và cam kết mua bán sử dụng nhà và đất ở” có nội dung: “Chung chuyển nhượng cho Trần Văn Hùng lô 28 (đường 5m5, KDC Phan Thành Tài, Q. Hải Châu) 1,8 tỷ đồng. Chung nhận tiền cọc từ Hùng là 300 triệu đồng”. Đến ngày 19-12-2012, Châu Thành Lê đến nhà anh Trần Văn Hùng nói là cần tiền để làm giấy tờ ra đất nên nhận thêm 200 triệu đồng.

Võ Văn Chung.

Theo kết quả xác minh tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất tại Q. Hải Châu, lô đất số 86 (KDC số 2 Nguyễn Tri Phương, đường Lê Thanh Nghị TP Đà Nẵng) chủ sở hữu là ông Phan Văn Mầu (1952) và bà Nguyễn Thị Hòa (1957, cùng trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ký ngày 21-5-2012, từ thời điểm được cấp GCNQSDĐ ông Mầu và bà Hòa không bán cũng như cho, tặng bất kỳ ai. Còn lô đất số 88, (KDC số 2 Nguyễn Tri Phương, đường Lê Thanh Nghị), chủ sở hữu là ông Nguyễn Quang Hùng (1970) và bà Phạm Thị Chín (1973, cùng trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu). GCNQSDĐ ký ngày 14-9-2012, từ thời điểm được cấp cũng không bán cũng như cho, tặng ai. Riêng 2 lô đất B99 (đường 10,5m, KDC số 1 Nguyễn Tri Phương, Q. Hải Châu) và lô 28 (đường 5,5m, KDC  Phan Thành Tài, Q. Hải Châu) hiện chưa có chủ sở hữu, thuộc diện đất TĐC do Nhà nước quản lý.

Theo ĐTV Phòng CSĐTTP về TTXH CATP Đà Nẵng trực tiếp thụ lý vụ án, quá trình đấu tranh, Võ Văn Chung thừa nhận nói dối là có công văn sắp làm ra đất với mục đích lấy tiền cọc của người mua, sau đó dùng tiền cọc chạy xin bố trí đất. Tài liệu xác minh thể hiện, số tiền cọc Chung nhận của Huỳnh Trúc 750 triệu đồng, Trần Văn Hùng 900 triệu đồng, Châu Thành Lê 150 triệu đồng (tổng là 1,8 tỷ đồng). Với hành vi này, Võ Văn Chung có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, được quy định tại điều 139 BLHS. Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên Thảo